Kết quả tìm kiếm cho "ứng dụng CNTT"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 228
Ngày 31/7, Đảng bộ các Cơ quan Đảng xã Phú Tân tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đạt kết quả tích cực, song tại một số địa phương, quá trình vận hành vẫn gặp độ vênh giữa quy định và thực tiễn, nhất là về nhân sự và hạ tầng.
Sự phát triển của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud Computing) đặt ra nhu cầu nâng cấp và mở rộng đối với hạ tầng kết nối. Đầu tư vào nhiều tuyến cáp quang biển là cách Việt Nam đặt nền móng cho thế giới số nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.
Từ ngày 1/7, Việt Nam đồng loạt chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Tài chính phấn đấu bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt.
Hải quan Việt Nam tạm dừng tiếp nhận tờ khai từ 22h ngày 30/6 đến 5h ngày 1/7 để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, theo đó người dân và doanh nghiệp chủ động giải quyết triển khai công việc.
Chiều 6/6, tại tòa nhà Chính phủ, Thủ đô Talinn, trong chương trình thăm chính thức Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Estonia.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tử Quảng - Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch UB AI và Đạo đức AI VINASA - tại hội thảo "Khai thác sức mạnh AI để phát triển đột phá".
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, tình trạng rò rỉ mật khẩu và các cuộc tấn công mạng đang gia tăng nhanh chóng, gây nguy hiểm trực tiếp đến tài sản số cũng như dữ liệu cá nhân của người dùng và doanh nghiệp. Việc bảo vệ thông tin trong kỷ nguyên số đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ tiên tiến và ý thức cảnh giác cao độ của mỗi cá nhân.
Trong 2 ngày 8 và 9/5, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin năm 2025.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp lớn phải nhận lấy sứ mệnh Việt Nam, làm chủ các công nghệ chiến lược để làm chủ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Các doanh nghiệp lớn phải đi đầu về ứng dụng công nghệ (CN) và chuyển đổi số (CĐS), tăng năng lực cạnh tranh, từ đó dẫn dắt các doanh nghiệp Việt Nam khác, khơi dậy làn sóng KHCN của nước nhà.
Hiện tỷ trọng kinh tế số năm 2024 của Việt Nam ước đạt 18,3% GDP, với tốc độ tăng trưởng vượt mức 20%/năm, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP, nhanh nhất Đông Nam Á.